Điều tra cái chết của người đàn ông treo cổ ở nhà hoang

Thứ hai - 19/09/2016 15:48
Một người đàn ông vừa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ, chân chạm đất với nhiều thâm tím, trầy xước trên cơ thể tại một ngôi nhà bỏ hoang ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Vào khoảng 8h30 sáng nay (19/9), trong lúc đi chăn bò, người dân tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện một người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà bỏ hoang.

Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Khu vực nhà hoang, nơi phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là ông Phan Văn S. (SN 1962), trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây. Nạn nhân chết trong tư thế treo cổ, chân chạm đất, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, 2 bàn chân có nhiều vết trầy xước.

Hiện, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của người đàn ông nói trên.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây