Hoàng Xuân Vinh: Sau vinh quang là những hy sinh gia đình

Thứ sáu - 12/08/2016 17:32

Hoàng Xuân Vinh: Sau vinh quang là những hy sinh gia đình

Hoàng Xuân Vinh đã phải đánh đổi những gì cho tấm huy chương vàng Olympic? Đó là 16 năm xa nhà, chu kỳ 3 tuần ở nhà mỗi năm và những năm dài đằng đẵng không được nhìn mặt con.

Hoàng Xuân Vinh được biết đến với tư cách nhà vô địch Olympic, sở hữu kỷ lục Thế vận hội, huyền thoại số một của thể thao Việt Nam. Nhưng sau cánh gà, còn có một Hoàng Xuân Vinh khác, một người đàn ông đau đáu với gia đình, luôn khắc khoải trong nỗi nhớ nhà, dằn vặt trong nỗi đau vì đã không thể làm được nhiều điều cho gia đình mình. Hoàng Xuân Vinh đã phải đánh đổi rất nhiều cho tấm huy chương vàng Olympic lịch sử.

Ít ai biết rằng hai vợ chồng Xuân Vinh đều là quân nhân. Anh mang hàm đại tá, còn vợ anh là Phan Hương Giang (sinh năm 1976) mang hàm thiếu tá. Trước khi trở thành xạ thủ quốc gia, Xuân Vinh là lính công binh, công tác ở Lữ đoàn 239 đóng tại Thường Tín, Hà Nội. Năm 2000, anh trở thành tuyển thủ quốc gia khi đang giữ chức sĩ quan chỉ huy. Bắt đầu từ đây là một hành trình xa gia đình kéo dài suốt 16 năm.

Vinh tham gia đội tuyển hai năm thì vợ anh sinh con đầu lòng. Ngày bé Tuệ Minh (sinh năm 2002) chào đời, Xuân Vinh chỉ được ở nhà ít ngày. Đến khi bé Nam Trung (sinh năm 2009) cất tiếng khóc, anh cũng không được tham gia giáo dục con. Cả hai lần, chị Giang đều phải tự chăm sóc bản thân sau đẻ, tự mình nuôi dạy, bảo ban con cái.

Chia sẻ với phóng viên, bé Tuệ Minh thừa nhận em đã quen với cuộc sống thiếu bóng hình cha. Còn chị Giang đùa rằng “anh Vinh đi thì nhà sống nề nếp, anh về thì mọi thứ bị đảo lộn”.

Tấm huy chương vàng giải vô địch thế giới 2014 là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Xuân Vinh trước khi dự Olympic Rio 2016.

Do không được ở cạnh bên cha, những mảng ký ức của Tuệ Minh về Xuân Vinh là rất rời rạc. Em chỉ nhớ được vài lần đi chơi cùng gia đình và kỷ niệm về những lần được bố dẫn đi học vẽ. Tuệ Minh giống ba Xuân Vinh ở điểm vẽ đẹp. Trong căn nhà cũ của gia đình, Xuân Vinh từng treo một bức tranh sơn dầu cho chính tay anh vẽ. Cuốn sổ tay của Tuệ Minh cũng ngập đầy những bức vẽ. Điểm khác biệt là Xuân Vinh thích tranh sơn dầu, còn con gái anh thích tranh vẽ bằng chì.

Bản thân Xuân Vinh có muốn cũng không thể chăm sóc gia đình. Lịch tập luyện của Xuân Vinh rất nặng, luôn kéo dài 10-12 tiếng mỗi ngày và thường xuyên phải hạn chế điện thoại, internet. Mỗi năm, anh chỉ được về nhà 3 tới 4 lần. Mỗi lần về chỉ ở được khoảng 1 tuần. Mọi công việc đối nội đối ngoại trong nhà đều phải đặt lên vai vợ.

Singapore thưởng huy chương vàng Olympic gấp 100 lần VN

Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV Olympic, nhận 180 triệu đồng tiền thưởng theo quy định, con số này kém xa so với Thái Lan (hơn 6 tỷ), Indonesia (hơn 8,3 tỷ) hay Singapore (16,6 tỷ đồng).

Bé Tuệ Minh bên ngăn tủ lưu giữ những chiến công của Xuân Vinh

Điều đó khiến cảm giác có lỗi với gia đình luôn tồn tại trong trái tim Vinh. Đó có lẽ cũng là lý do khiến anh rất yêu thương và chiều chuộng vợ con. Ngoài thời gian tập luyện, Xuân Vinh chỉ muốn về thật nhanh với gia đình. Gọi điện cho vợ mỗi ngày cũng là việc hiếm hoi mà HLV Nguyễn Thị Nhung cho phép Vinh được thực hiện. Chia sẻ với Zing sau khi giành huy chương vàng Olympic, Xuân Vinh từng nói: “Điều tôi mong muốn lúc này chỉ là được gặp vợ con và dành thời gian chăm sóc gia đình.”

Mong ước của Xuân Vinh đồng thời là điều cả gia đình chờ đợi chỉ là một chuyến đi du lịch xa cùng nhau. Tuệ Minh nói: “Cháu thích đi du lịch ở nước ngoài nhưng do điều kiện của bố mẹ nên cả nhà rất khó đi. Cháu chỉ mong sau lần này, bố sẽ đưa bọn cháu đi được.”

Gia đình mới mua nhà chung cư

Hiện tại, gia đình nhỏ của Xuân Vinh có 5 thành viên. Ngoài anh còn có vợ là chị Phan Hương Giang (1976), hai con Hoàng Tuệ Minh (2002), Hoàng Nam Trung (2009) và mẹ vợ. Mẹ đẻ của Xuân Vinh mất sớm, bố anh cưới mẹ kế. Mẹ kế cũng yêu thương anh nhưng sau đó không may qua đời trước khi Vinh lập gia đình.

Gia đình Xuân Vinh hiện sống trong một căn chung cư rộng khoảng 50m2 mới mua vài năm trước tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội, cách Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (Nhổn) khoảng 10 km.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây