Cập nhật: Danh sách 8 tỉnh thành đầu tiên công bố thời gian cho học sinh đi học trở lại

Thứ tư - 11/08/2021 14:25

Cập nhật: Danh sách 8 tỉnh thành đầu tiên công bố thời gian cho học sinh đi học trở lại

Hiện tại đã có 8 địa phương thông báo về thời gian tựu trường, khai giảng của học sinh trên toàn địa bàn.

1. Bình Dương

Ngày 11/8, TS Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được công văn do ông Nguyễn Lộc Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh này ký về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Học sinh ở Bình Dương sẽ học online 2 tháng đầu năm

Theo đó, ngày tựu trường đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, bồi dưỡng nghiệp vụ tựu trường vào ngày 6/9, tổ chức khai giảng vào ngày 11/9.

Theo TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, do tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn phức tạp nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch dạy online 2 tháng đầu năm học cho học sinh trên địa bàn. Đồng thời, sẽ dựa vào tình hình để linh hoạt trong hoạt động dạy học. Tuy nhiên, trong trường hợp nào thì học sinh vẫn được học theo kịp tiến độ.

2. Hòa Bình

Ngày 10/8, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các ngành học, cấp học gồm: Mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX đều tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021. Trước đó, tựu trường vào ngày 1/9/2021, riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8/2021.

Thời gian học kỳ I của năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 6/9/2021, áp dụng 18 tuần thực học đối với mầm non; tổng số 19 tuần đối với tiểu học, THCS, THPT (trong đó 18 tuần thực học, 1 tuần dành cho các hoạt động khác). Riêng đối với GDTX có tổng số 18 tuần, gồm 16 tuần thực học, 2 tuần dành cho các hoạt động khác.

Về thời gian học kỳ II, tổng số thời gian là 19 tuần, GDMN và GDTX sẽ bắt đầu từ ngày 10/1/2022, kết thúc năm học vào ngày 27/5/2022. Các cấp: Tiểu học, THCS, THPT bắt đầu từ ngày 17/1/2022, kết thúc năm học vào ngày 28/5/2022.

Trong kế hoạch này, UBND tỉnh cũng dự kiến thời gian tổ chức các kỳ thi và xét tốt nghiệp áp dụng đối với các cấp học, ngành học. Cụ thể như: Ngày thi học sinh giỏi; ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học; ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THCS; ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học...

UBND tỉnh nhấn mạnh trường hợp xảy ra bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn hoặc trường hợp đặc biệt khác, Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường và kéo dài thời gian năm học đảm bảo theo quy định. Thời gian nghỉ Tết âm lịch, thời gian nghỉ hè, thời gian cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và thời gian bố trí học bù do Giám đốc Sở GD&ĐT quy định cụ thể cho phù hợp.

3. Nghệ An

Tỉnh Nghệ An thống nhất ngày tựu trường vào 1/9, ngày khai giảng là 5/9/2021 trong toàn tỉnh, kết thúc học kỳ I là 16/1/2022 và học kỳ II là 25/5/2022.

Đối với học sinh vào lớp 1 không tựu trường trước 23.8 vì ngành giáo dục tỉnh đã có mô hình chuyển tiếp cho học sinh mầm non 5 tuổi lên lớp 1 và giữa hai bậc học đã cho các cháu làm quen với việc học tập lớp 1 nên không cần phải tựu trường trước một tuần.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An mong muốn các huyện, thành, thị chỉ đạo từ nay trở đi không dùng các cơ sở giáo dục để thực hiện cách ly người từ vùng dịch COVID-19 trở về; còn những trường học được sử dụng để cách ly mà đã hoàn thành cách ly thì sớm thực hiện vệ sinh phòng dịch, phun thuốc khử khuẩn để nhà trường nhận bàn giao và chuẩn bị tất cả các khâu cho năm học mới.

4. Tuyên Quang 

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, thời gian học sinh tựu trường và khai giảng năm học mới, các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 1/9; riêng lớp 1 tựu trường sớm hơn từ ngày 23/8. Tất cả trường học trên địa bàn tỉnh thống nhất tổ chức khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9.

Kế hoạch dạy học đối với các cấp học: Học kỳ I bắt đầu từ ngày 6/9/2021 và kết thúc trước ngày 16/1/2022; Học kỳ II, bắt đầu từ ngày 17/1/2022 và kết thúc trước ngày 25/5/2022.

Riêng khối 12, thời gian còn lại trong tháng 5/2022 sẽ dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT. Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 26/5/2022. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia sẽ được tổ chức theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/3/2022. Tuyển sinh đầu vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 hoàn thành trước 31/7/2022.

5. Hà Tĩnh

Cùng ngày, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8, sớm hơn một tuần so với học sinh các lớp còn lại, để làm quen với môi trường mới.

Ngày khai giảng năm học được tổ chức vào 5/9. Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022 và hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5/2022, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

6. Ninh Bình

Học sinh sẽ tựu trường vào ngày 1/9, riêng với lớp 1 là từ 23/8. Ngày khai giảng vào 5/9.

Học kỳ I bắt đầu từ 6/9 và kết thúc 8/1/2022. Học kỳ II bắt đầu ngày 11/1/2022, ngày kết thúc trước 25/5/2022.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần tính từ tháng 6/2022, giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ khi có quyết định điều động của cơ quan quản lý giáo dục trong thời gian nghỉ.

Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh có thể điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 trên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

7. Yên Bái

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 UBND vừa ban hành, học sinh bậc học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở tỉnh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng với lớp 1, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Thời gian khai giảng năm học ở các bậc học là ngày 5/9.

Theo khung kế hoạch này, học kỳ I của năm học sẽ bắt đầu từ ngày 6/9, kết thúc trước ngày 12/1/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022, đảm bảo số tuần thực học.

Sau kỳ nghỉ hè, học sinh Yên Bái chuẩn bị tựu trường. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học; giáo dục thường xuyên 32 tuần thực học.

8. Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 1.9, riêng đối với lớp 1 là ngày 23/8. Ngày khai giảng năm học mới là ngày 5/9.2021.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 6.9.2021 đến ngày 14/1/2022. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 17/1/2022 đến ngày 25/5/2022. Ngày kết thúc năm học trước 31/5/2022.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023: Hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cap-nhat-danh-sach-8-tinh-thanh-dau-tien-cong-bo-thoi...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cap-nhat-danh-sach-8-tinh-thanh-dau-tien-cong-bo-thoi-gian-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-d283634.html

Phụ huynh trường tư choáng váng khi mức học phí online cao: "Tôi tính chuyển con về trường công"
"Năm nay với tình hình dịch COVID-19 như vậy, chắc hẳn các con sẽ học online dài dài. Vì thế, phụ huynh chúng tôi rất mong muốn trường cắt bớt các...
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo H.A (Tổng hợp) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây