10.000 que kem Tràng Tiền nghi giả từ Hà Nội lên Sơn La

Thứ bảy - 17/09/2016 23:39

10.000 que kem Tràng Tiền nghi giả từ Hà Nội lên Sơn La

Kiểm tra chiếc xe tải nghi vấn, cảnh sát phát hiện nhiều thùng xốp chứa kem ghi nhãn Tràng Tiền nghi là giả. Lái xe khai nhận đã vận chuyển thuê trót lọt 8 chuyến hàng chở kem Tràng Tiền nghi giả trên cho một cơ sở sản xuất ở Phúc Thọ (Hà Nội) lên Sơn La tiêu thụ.

Khoảng 23h10 ngày 16/9, tổ công tác Đội CSGT số 12 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại km37 QL6 phát hiện xe ô tô tải BKS 31F-4247 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

10.000 que kem Tràng Tiền giả bị phát hiện trên xe tải.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện thùng xe chứa đầy những thùng xốp đựng các hộp kem ghi nhãn Tràng Tiền. Qua kiểm đếm, cảnh sát xác định, thùng xe chứa 20 thùng xốp, mỗi thùng có 50 hộp, mỗi hộp có 10 que kem, tổng số là 10.000 que kem.

Theo quan sát, các hộp kem được ghi nhãn mác “Công ty Cổ phần TH Tràng Tiền VIP số 1”, không giống những hộp kem Tràng Tiền bình thường. Lái xe Vũ Đức Trường (SN 1985, ở Phúc Thọ, Hà Nội) không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.

Vỏ hộp kem nghi giả nhãn hiệu kem Tràng Tiền.

Tại cơ quan công an, lái xe Trường khai báo, từ đầu năm 2016 đến nay, anh đã 8 lần vận chuyển thuê trót lọt cho chủ cơ sở sản xuất kem Tràng Tiền nghi giả trên tại Phúc Thọ lên Sơn La tiêu thụ.

Vụ việc sau đó được tổ công tác Đội CSGT số 12 bàn giao cho Công an huyện Chương Mỹ xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây