Tự làm chuông gió leng keng từ lọ ước cực hay

Thứ ba - 16/08/2016 15:43

Tự làm chuông gió leng keng từ lọ ước cực hay

Thay vì mua những chiếc chuông gió đắt tiền và mẫu mã nhàm chán ở cửa hàng lưu niệm thì bạn có thể tự làm chuông gió từ các vật liệu khác nhau bao gồm cả từ lọ ước đấy. Với mẫu chuông gió làm từ lọ ước, bạn có thể thả những điều ước của mình trong lọ và gửi ước nguyện của mình vào trong gió đi xa nhé.
Nguyên liệu

- 1 lon nước rỗng

- Máy khoan tay mi-ni

– 1 chuông nhỏ

- 2 cuộn dây màu

- 6 lọ thủy tinh điều ước

- Hạt nhựa, ngôi sao, giấy đủ màu để trang trí

- Kéo, bút vẽ

Nguyên liệu bạn cần sử dụng để tự làm chuông gió 
 
  • 1

    Đầu tiên, bạn làm phần đỡ những dây chuông gió bằng vỏ lon bỏ đi. Bạn lấy kéo cắt phần đáy lon ra.

    Lấy kéo cắt phần đáy lon ra
  • 2

    Tiếp theo, để tự làm chuông gió từ lọ ước này, bạn hãy lấy máy khoan đục khoảng 10-12 lỗ nhỏ viền quanh phần đáy lon để buộc những chiếc dây chuông.

    Lấy máy khoan đục vài lỗ trên đáy vỏ lon
  • 3

    Sau đó, bạn cắt những sợi dây màu thành từng đoạn dài ngắn khác nhau có kích thước khoảng 20-30cm.

    Cắt sợi dây thành từng đoạn ngắn dài khác nhau
  • 4

    Cắt xong các loại dây này rồi, bạn chỉ việc xỏ dây qua các lỗ nhỏ trên lon đã được đục sẵn, buộc thắt nút lại cho chắc chắn.

    Bạn luồn dây vào phần vỏ lon đã cắt ra
  • 5

    Lần lượt nối các đầu dây còn lại với chuông và lọ thủy tinh. Bạn nhớ nối rồi buộc chắc vào nhé!

    Nối các đầu dây còn lại với chuông và lọ thủy tinh
  • 6

    Buộc chắc chắn hơn, bạn hãy cột xoắn vòng giữ các lọ thủy tinh không bị rơi tuột.

    Bạn buộc xoắn vào lọ thủy tinh cho chắc chắn
  • 7

    Tiếp đó, bạn thả các hạt màu vào lọ thủy tinh. Để lọ ước đẹp hơn, bạn trang trí thêm ngôi sao và giấy màu.

    Thả các hạt màu vào lọ thủy tinh



    Bạn trang trí thêm ngôi sao và giấy màu xung quanh nhé!
Thành phẩm

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn đã có một chiếc chuông gió   handmade làm từ lọ ước cực xinh. Bạn cũng có thể ghi những lời ước nguyện vào những mảnh giấy nhỏ và đặt trong lọ ước. Mỗi khi chuông gió leng keng làm bạn nhớ đến những điều mình đang ấp ủ, tự nhủ phải cố gắng hơn vì những điều đó.

Chiếc chuông gió từ lọ ước này không chỉ đơn thuần là món đồ trang trí mà chúng còn có thể làm món quà ý nghĩa cho người nhận. Nếu bạn muốn nói điều gì hay gửi gắm đến người nhận tấm lòng của mình thì có thể viết vào ngôi sao hay tờ giấy nhỏ xinh cho vào lọ ước là được nhé!

Chúc các bạn thành công với cách tự làm chuông gió leng keng từ lọ ước!

Bên cạnh đó, bạn còn có thể học thêm cách tự làm chuông gió khác cũng đơn giản không kém như:   Cách làm chuông gió bằng ống hút màu sắc cực dễ  

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây