Washington Post đưa tin: Chính điệp viên Nga đã tấn công Olympic mùa đông 2018

Chủ nhật - 25/03/2018 11:32
"Các điệp viên quân sự Nga đã tấn công mạng vào Thế vận hội mùa đông 2018, nhằm trả đũa việc Ủy ban Olympic cấm các VĐV của họ tham gia thi đấu. Không chỉ vậy, họ còn giả mạo cuộc tấn công giống như do Triều Tiên thực hiện", theo tổng hợp từ CNET.

"Các điệp viên quân sự Nga đã tấn công mạng vào Thế vận hội mùa đông 2018, nhằm trả đũa việc Ủy ban Olympic cấm các VĐV của họ tham gia thi đấu. Không chỉ vậy, họ còn giả mạo cuộc tấn công giống như do Triều Tiên thực hiện", theo tổng hợp từ CNET.

Chúng ta đã biết rằng lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc đã gặp phải một cuộc tấn công trong không gian mạng . Hiện đang dấy lên một số luồng tin cho rằng thủ phạm là những điệp viên quân sự Nga.

Báo Washington Post đưa tin vào cuối ngày thứ Bảy vừa qua, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, rằng các gián điệp Nga không chỉ đã tấn công vài trăm máy tính được sử dụng bởi các nhà chức trách tại Thế vận hội Mùa đông 2018, họ còn cố gắng giả mạo làm cho nó giống như Bắc Triều Tiên đã thực hiện. Sau đó, hàng loạt báo Mỹ khác như CNet, USA Today, Inverse, National Post, Engadget... đăng tải thông tin tương tự. Một số báo Anh như Metro, Independent, The Sun... cũng chạy những hàng tít về việc này.

Theo Washington Post, các quan chức lo ngại có thể người Nga cũng đã cố làm gián đoạn buổi lễ bế mạc vào chủ nhật, đã diễn ra tại Pyeongchang, dù chương trình được báo cáo là không có sự cố.

Người phát ngôn của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ đã từ chối xác nhận hoặc bình luận về các thông tin này.

Tuy nhiên, thông tin trên các báo không đưa ra bằng chứng nào cho thấy chính điệp viên Nga tấn công mạng máy tính của Olympic Mùa đông 2018, cũng không nói đây chỉ là "nghi vấn" của các quan chức tình báo Mỹ. Vụ việc sẽ còn chờ các xác minh hoặc những thông tin cụ thể hơn.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, vụ tấn công đã làm hỏng một số máy chủ nội bộ của Thế vận hội mùa đông và mạng lưới Wi-Fi công cộng, khiến cho một số người không thể in được vé của họ để tham gia chương trình.

Các nhà nghiên cứu an ninh - người đã phân tích dữ liệu, nói rằng cuộc tấn công không gian mạng lần này có mục đích gây ra sự hỗn loạn, và không nhằm vào hoạt động gián điệp hay lợi ích tài chính.

Một số phân tích phỏng đoán rằng Nga có nhiều lý do để thực hiện vụ tấn công này, bởi họ muốn trả đũa Ủy ban Olympic Quốc tế về việc đã cấm nhiều nhóm VĐV Nga tham dự các trò chơi Olympic mùa đông trong một quyết định gây tranh cãi.

"Chúng tôi biết rằng các phương tiện truyền thông phương Tây đang lên kế hoạch điều tra dấu vết của Nga, trong các cuộc tấn công mạng vào các nguồn dữ liệu liên quan đến việc tổ chức Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc", Reuters cho biết.

Thông thường, sự nghi ngờ thường được đặt vào tay Triều Tiên đối với các vụ tấn công bằng internet. Quốc gia này từng bị chính phủ Hoa Kỳ đổ lỗi cho vụ trộm cắp WannaCry năm ngoái (mặc dù Triều Tiên đã phủ nhận) và nhiều cáo buộc vi phạm khác kể từ năm 2009.

Duy Trí

Nguồn tin: vnreview.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây