New Zealand chìm trong tuyết giữa mùa hè

Thứ năm - 22/02/2018 17:27

New Zealand chìm trong tuyết giữa mùa hè

Thời tiết New Zealand vừa trải qua một biến chuyển kỳ lạ khi cơn bão Gita đem đến gió mạnh, mưa, kèm theo đợt tuyết rơi dày đặc trên Đảo Nam.

Mặc dù đang là mùa hè ở New Zealand nhưng khu trượt tuyết Coronet Peak bị phủ một lớp tuyết 10-15 cm, còn dãy núi Remarkable nằm dưới lớp tuyết dày 1 m. 

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, quản lý khu trượt tuyết Ross Lawrence nói trung bình có 50 cm tuyết ở khu vực trên nhưng ông dự kiến điều này sẽ không kéo dài lâu. "Hãy nhớ rằng bây giờ chỉ mới là tháng 2 nên mặt trời chẳng bao lâu nữa sẽ lại ló dạng thôi" - ông Lawrence nói. 

Tuyết phủ kín khu trượt tuyết trên dãy núi Remarkables. Ảnh: Instagram

Lớp tuyết dày 10-15 cm tại Coronet Peak. Ảnh: Coronet Peak Skifield

Tháng Hai vẫn còn là mùa hè tại New Zealand. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, ở khu vực phía Bắc, khoảng 6.000 người bị mắc kẹt và hàng ngàn người khác đối mặt với tình trạng mất điện sau khi bão Gita đổ bộ ngày 20-2. Trang tin Stuff cho biết cơn bão có sức gió lên tới 140 km/h trước khi rời khỏi New Zealand sáng 21-2 (giờ địa phương). 

Chỉ trong một ngày, các thị trấn ở quận Tasman có lượng mưa cao hơn 200 mm trong khi tại Kaikoura là 202 mm trong 18 giờ, chiếm 28% lượng mưa trung bình cả năm của khu vực. 

Vào tuần trước, cơn bão nhiệt đới đã tàn phá 2 đảo quốc Fiji và Tonga. 

Cơn bão tàn phá khu vực phía Bắc của Đảo Nam. Ảnh: Instagram

Ảnh: Facebook

Ảnh: Instagram

Sa mạc Sahara chìm trong lớp tuyết rơi dày một mét

Sa mạc Sahara ngày 20.1 trải qua trận tuyết rơi lớn nhất từ trước tới nay, lớp tuyết trắng xóa dày tới một mét ở khu...

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây