Simeone ra quyết định khiến các ông lớn mừng thầm

Thứ năm - 11/08/2016 17:23

Simeone ra quyết định khiến các ông lớn mừng thầm

HLV Simeone tự hào về đội bóng nhưng sẽ cân nhắc tương lai của ông ở sân Vicente Calderon, sau thất bại đau đớn trước Real Madrid.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận chung kết Champions League, HLV Simeone khẳng định: “Chẳng ai nhớ đến kẻ về nhì. Thua 2 trận chung kết trong 3 năm là thất bại không cách gì bào chữa. Bây giờ thì chúng tôi phải lê bước về nhà và gặm nhấm nỗi buồn thất bại”.

Dẫu vậy, Simeone cũng rất tự hào về các học trò bởi họ đã đánh bại được 2 đội bóng cực mạnh, 2 nhà ĐKVĐ quốc gia là Barcelona và Bayern Munich trên đường tới chung kết. 

HLV của Atletico thể hiện khí chất mạnh mẽ qua phát biểu: “Tôi không tin vào sự bất công trong bóng đá. Cầu thủ Real quả thực đã chơi hay hơn Atletico. Họ đã khởi đầu rất tốt. Tôi nói với học trò rằng không việc gì phải khóc, khi bạn đã cố hết sức, không cần thiết phải nhỏ nước mắt”.

Luôn giành lợi thế trước Real ở La Liga nhưng lại thất bại thảm hại ở Champions League, chiến lược gia người Argentina đã phát đi tín hiệu xấu đối với fan Atletico.

Simeone cho biết ông sẽ cân nhắc về quyết định đi hay ở: “Tôi đã bắt đầu nghĩ về tương lai. Đây là thời điểm thích hợp để suy nghĩ chuyện này. Khi bạn đã gồng hết sức mà chưa gặt hái thành công thì đó là lúc cần xem xét lại”.

Điều mà CĐV Atletico lo sợ lại là điều mà các đội bóng lớn rất thích thú. Simeone luôn là mục tiêu săn đón của nhiều ông kẹ bóng đá châu Âu nhờ tài năng và thuật "đắc nhân tâm".

Simeone an ủi học trò Juanfran. Ảnh: Getty.

Simeone cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới NHM Atletico: “Giữa trận thua này và lần cuối cùng dẫn dắt CLB, tôi không biết điều gì có thể khiến tôi đau đớn hơn nữa. Tôi thật sự xin lỗi các CĐV, những người đã đến sân xem và cổ vũ chúng tôi thi đấu".

Bên phía Real, HLV Zidane chia sẻ cảm xúc đặc biệt: “Đoạt danh hiệu trên cương vị HLV khác xa so với khi còn là cầu thủ. Cảm xúc thật khó diễn tả. Tôi rất hạnh phúc khi giành được cúp trên cương vị cầu thủ, trợ lý HLV và HLV”.

Zidane cũng ca ngợi học trò: “Tôi rất tự hào về nỗ lực của cầu thủ để đưa Real lên đỉnh vinh quang. Đây thực sự là một công việc tuyệt vời. Tôi đang rất hạnh phúc và chúng tôi sẽ tận hưởng niềm vui này”.

Một số thống kê sau trận đấu

Zidane là HLV người Pháp đầu tiên vô địch Champions League. Ông cũng là vị HLV thứ 8 vô địch C1/Champions League trong mùa đầu tiên ở một đội bóng.

Ramos là hậu vệ đầu tiên ghi bàn trong 2 trận chung kết Champions League.

Toni Kroos là cầu thủ Đức đầu tiên vô địch Champions League với hai đội bóng khác nhau.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây