ĐT Việt Nam: Vẫn đóng cửa với cầu thủ nhập tịch

Thứ bảy - 24/09/2016 07:35

ĐT Việt Nam: Vẫn đóng cửa với cầu thủ nhập tịch

Vấn đề có gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển hay không luôn nhận được sự quan tâm của dư luận trong mỗi lần ĐTQG tập trung. Lần này, những tiền đạo chất lượng như Samson, hay cả Merlo (sắp nhập tịch) vẫn phải đứng ngoài cuộc.

HLV Hữu Thắng từng bày tỏ mong muốn có cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam, nhưng chiến lược gia sinh năm 1971 đã không được “bật đèn xanh”, và lần này cũng vậy.

Còn nhớ, trong lần đầu tiên dẫn dắt ĐTVN sau khi chính thức trở thành HLV trưởng, HLV Hữu Thắng khẳng định xây dựng lối chơi, bản sắc ĐTVN dựa trên sức mạnh tập thể đoàn kết, không có bất cứ ngôi sao nào với quan điểm “một tập thể làm nên ngôi sao chứ ngôi sao không thể làm nên đội tuyển”.

Nếu có Merlo và Samson, ĐTVN sẽ mạnh lên đáng kể

Tuy nhiên, để tạo nên sức mạnh cho đội tuyển, HLV Hữu Thắng đã nhấn mạnh tầm quan trọng cần nên có cầu thủ nhập tịch. “Tôi hay bất cứ ai đều muốn đội tuyển Việt Nam mạnh lên và bất cứ ai có phong độ tốt nhất đều có cơ hội lên tập trung. Tôi mong dư luận, báo chí, ủng hộ và bất cứ cầu thủ nào có phong độ tốt, có quốc tịch Việt Nam đều có cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam”, HLV Hữu Thắng đã nói.

Thực tế, trước HLV Hữu Thắng, người tiền nhiệm Miura cũng luôn mong muốn được gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển nhưng cũng không được VFF đồng ý. Ông Toshiya Miura sau đó đã tạo cơ hội cho những cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Robert, hay Michal Nguyễn, đặc biệt là Mạc Hồng Quân lên tuyển, thế nhưng, chắc chắn chất lượng của cầu thủ nhập tịch sẽ tốt hơn.

Hiện tại, những cầu thủ nhập tịch có chuyên môn được đánh giá cao và rất khao khát cống hiến cho quê hương thứ 2 như Nguyễn Van Bakel (Thanh Hóa), Văn Phú (Hải Phòng), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Lê Văn Tân (Long An) và sắp tới có thể sẽ mà Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng.

Trong số này, Samson từng nhiều lần viết tâm thư, khao khát được khoác áo ĐTQG. Không chỉ có quốc tịch Việt Nam mà Hoàng Vũ Samson cũng có một cô vợ người Việt và 1 cô con gái đang sinh sống ở Hà Nội.

Trong khi trung vệ Danny Van Bakel (tên sau khi nhập tịch là Nguyễn Van Bakel) từng chia sẻ cảm xúc hào hứng khi đón nhận thông tin ĐTVN sẽ "mở cửa" với cầu thủ nhập tịch: “Tôi yêu đất nước Việt Nam và luôn mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Theo giới chuyên môn đánh giá, với một danh sách ĐTVN không có nhiều nhân tố nổi bật, hầu hết các gương mặt đều đã trở nên cũ kỹ, chỉ cần có 1-2 cầu thủ nhập tịch có chất lượng, sức mạnh của ĐTVN sẽ được nâng lên, đảm bảo cho các mục tiêu ở sân chơi tầm khu vực.

Tuy nhiên, vì cơ chế và nhiều vấn đề khác, kể từ thời HLV Calisto năm 2008, vẫn chưa có một cầu thủ nhập tịch nào được gọi lên ĐTVN. Với HLV Hữu Thắng, sau lần thể hiện mong muốn có cầu thủ nhập tịch, giờ đây ông cũng phải chấp nhận sự thật là không thể thay đổi.

Đó là lý do HLV Hữu Thắng trong đợt tập trung lần này đã khéo léo tránh những câu hỏi của báo chí liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định ĐTVN lần này sẽ không có cầu thủ nhập tịch. Ông Tuấn nói ngắn gọn: “Như những lần trước thôi, không có chuyện gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển. HLV Hữu Thắng cũng không có trao đổi với tôi về vấn đề này trong lần tập trung ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup 2016”.

Theo một lãnh đạo Tổng cục TDTT, từ năm 2005 đến nay chúng ta đã có nhiều giải pháp cho một đội tuyển mạnh, nhưng mục tiêu chính của đội tuyển Việt Nam là thể hiện được bản sắc của mình và đạt thành tích cao. 

Tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 24/9 tại TP.HCM. Đội sau đó sẽ thi đấu giao hữu với Triều Tiên (ngày 6/10) và Indonesia (hai trận). Sau đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sang Hàn Quốc tập huấn từ 15/10 đến 29/10.

Trong giai đoạn tập luyện tiếp theo tại Hà Nội, từ 30/10 đến 15/11, tuyển Việt Nam sẽ có thêm hai trận giao hữu trước khi lên đường sang Myanmar dự AFF Cup 2016.

AFF Cup 2016 diễn ra từ ngày 19/11 đến 17/12. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nằm ở bảng B cùng chủ nhà Myanmar, á quân Malaysia và đội vượt qua vòng sơ loại (gồm Campuchia, Lào, Đông Timor và Brunei). Bảng A có đồng chủ nhà Philippines, đương kim vô địch Thái Lan, Singapore và Indonesia.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây