Barca: Enrique bỏ tiki-taka, liều lĩnh đặt dấu ấn riêng

Thứ bảy - 01/10/2016 02:55

Barca: Enrique bỏ tiki-taka, liều lĩnh đặt dấu ấn riêng

Sau 15 năm, Barca mới lại triển khai sơ đồ chơi 2 tiền đạo. Đây là cách làm mang tính cách mạng của HLV Luis Enrique nhằm thoát khỏi tầm ảnh hưởng của chiến thuật tiki-taka.

Không thể phủ nhận giai đoạn thành công nhất của Barca gắn liền với Guardiola cùng lối chơi tiki-taka ma thuật. Trong 4 năm Pep ngồi ghế nóng tại Nou Camp, đội bóng giành tất cả mọi danh hiệu cao quý nhất. Họ 2 lần vô địch Champions League (2009, 2011), 3 lần đăng quang La Liga (2009, 2010, 2011), 2 cúp nhà vua (2009, 2012), 3 siêu cúp TBN (2009, 2010, 2011), 2 siêu cúp châu Âu (2009, 2011) và cả Fifa Club World Cup (2009, 2011).

HLV Enrique không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào bộ ba tấn công này

Sau khi chia tay Barca, di sản tiki-taka của Guardiola vẫn được kế thừa và phát huy triệt để. Luis Enrique trong buổi ban đầu tiếp quản đội bóng cũng không ngoại lệ. Ông cần sự ổn định cũng như những chiến thắng trên sân cỏ để gây dựng lòng tin từ ban lãnh đạo và người hâm mộ. Ngay mùa giải đầu tiên nắm quyền, Enrique cũng đã giành về 3 danh hiệu cao quý nhất cùng Barca.

Thế nhưng, với cá tính mạnh mẽ của mình, Enrique không muốn an phận là một người thụ hưởng. Ông cần tạo ra dấu ấn riêng và có vẻ như kế hoạch làm mới Barca đang được thực hiện những bước đầu tiên. Giữa tuần qua, Barca đã từ bỏ hệ thống 4-3-3 quen thuộc khi hành quân đến Monchengladbach. Enrique đã dùng gần 60 phút của trận đấu để thử nghiệm một chiến thuật mới với 2 tiền đạo.

Sự vắng mặt của Messi tạo điều kiện cho Enrique thay đổi. Ông đã xếp Paco Alcacer đá cặp cùng Luis Suarez , Neymar được chơi tự do phía sau trong sơ đồ 4-3-1-2. Điều chỉnh khá đột ngột này ảnh hưởng không nhỏ đến cách chơi của Barca. Họ khá lúng túng khi nhập cuộc và nếu trọng tài chính xác, đội chủ nhà đã được hưởng phạt đền sau khi Pique để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Mấu chốt của vấn đề là Alcacer và Suarez gần như không tìm được tiếng nói chung. Điều này cũng dễ hiểu bởi tân binh 30 triệu euro mới đến Barca đồng thời cũng không thường xuyên thi đấu. Vì vậy, Barca vẫn chỉ tấn công dựa trên sự kết nối giữa Neymar và Suarez. Phút 54, HLV Enrique buộc phải điều chỉnh lại chiến thuật bởi khi đó Monchengladbach đã mở tỷ số.

Alcacer chưa thực sự làm quen với đối tác mới

Lần gần nhất Barca chơi 2 tiền đạo là năm 2001. Dưới thời Carles Rexach, Patrick Kluivert được xếp đá cặp cùng Saviola trong hệ thống 4-4-2 nhưng thất bại thảm hại. Nhà cầm quân này cũng chỉ tại vị một mùa giải trước khi nhường ghế cho Louis van Gaal. Sau đó các đời HLV như Frank Rijkaard, Guardiola, Tito Villanova hay Tata Martino đều chơi 3 tiền đạo.

Mùa này, Luis Enrique đang rất nỗ lực tìm bước đột phá về chiến thuật. Bên cạnh sơ đồ 4-3-3, nhà cầm quân 46 tuổi đã từng áp dụng 3-4-3 trong trận đại thắng Leganes 5-1 và mới nhất là 4-3-1-2 nhưng chưa thực sự thành công. Mặc dù vậy, thật khó để đòi hỏi cao hơn vào thời điểm này. Hàng công Barca cần thêm thời gian để thích ứng sau quãng thời gian rất dài “đóng đinh” với hệ thống và lối chơi tika-taka quen thuộc.

Xem lại trận thắng 2-1 của Barca trên sân M'gladbach (vòng bảng Champions League):

BấmSUBSCRIBEngay để chia sẻ video này trên youtube:   

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây