4 bệnh truyền nhiễm bạn phải tránh xa chỗ đông người

Thứ ba - 16/08/2016 08:08

4 bệnh truyền nhiễm bạn phải tránh xa chỗ đông người

Bệnh truyền nhiễm có thể không gây nguy hiểm chết người nhưng dễ lây lan trên diện rộng. Nhiều bệnh truyền nhiễm phải cách ly, tránh xa chỗ đông người.
  • 1

    Đau mắt đỏ

    Khi mắc bệnh đau mắt đỏ , người bệnh thường đỏ một mắt trước, sau đó lan sang mắt thứ hai, cảm thấy khó chịu ở mắt, sau đó cộm như có cát, mắt nhiều dử, buổi sáng ngủ dậy hai mắt khó mở do nhiều dử dính chặt. Dử mắt có thể màu xanh hoặc màu vàng tùy tác nhân gây bệnh.

    Đau mắt đỏ là bệnh truyền nhiễm phổ biến vào mùa thu

    Khả năng truyền nhiễm:

    - Tiếp xúc với người bệnh qua đường hô hấp, nước bọt, nước mắt người bệnh, bắt tay…

    - Cầm nắm những vật dụng nhiễm nguồn bệnh, dùng chung chăn, gối…

    Để tránh truyền nhiễm, người bệnh nên:

    Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và nước sạch

    Dùng riêng chăn gối, đồ dùng cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người khác, sử dụng khẩu trang y tế, không dùng tay dụi mắt.

    Bạn có thể tìm hiểu thêm về bệnh đau mắt đỏ: Bệnh đau mắt đỏ: nguyên nhân, phòng và trị bệnh đau mắt hiệu quả

  • 2

    Thủy đậu

    Bệnh thủy đậu (hay theo cách gọi của dân gian là bênh trái dạ) do siêu vi Varicella zoster gây ra. Đây cũng là một trong những bệnh truyền nhiễm thường gặp vào mùa mưa. Biểu hiện chính của bệnh là các tổn thương dạng bóng nước trên da và niêm mạc. Sau khi siêu vi xâm nhập cơ thể, phải qua thời gian khoảng 10-20 ngày (gọi là thời kỳ ủ bệnh) người bệnh mới xuất hiện các triệu chứng của một người nhiễm siêu vi (sốt, đau đầu, uể oải, chán ăn...). Lúc này, trên da người bệnh có thể xuất hiện những hồng ban có đường kính vài milimet và sau 1-2 ngày mới xuất hiện nốt đậu.

    Bệnh thủy đậu có thời gian ủ bệnh rất lâu, dễ lây nhiễm

    Khả năng truyền nhiễm:

    Lâu qua sự đụng chạm, những giọt nước nhỏ trong không khí từ miệng, mũi người bệnh

    Dùng chung quần áo, chăn gối của người bệnh.

    Để tránh truyền nhiễm, người bệnh nên:

    Tránh đến nơi đông người, tiếp xúc gần với người khác

    Dùng khẩu trang y tế khi phải đến nơi đông người.

    Bạn nên tìm hiểu thêm về cách phòng tránh khi gặp bệnh thuỷ đậu này : Các cách xử lý và phòng tránh bệnh thủy đậu

  • 3

    Cảm cúm

    Cảm cúm thông thường là nhiễm virus đường hô hấp trên, mũi và cổ họng. Cảm cúm thường là vô hại, mặc dù nó có thể không cảm thấy như vậy. Nếu nó không chảy nước mũi, đau họng và ho, nó sẽ là chảy nước mắt, hắt hơi và tắc mũi hoặc có thể tất cả trên. 

    Bệnh cảm cúm rất dễ lây lan nếu không đề phòng cẩn thận

     Khả năng truyền nhiễm:

    Lây qua không khí khi nói chuyện với người bệnh

    Qua nước bọt, nước mũi, đờm của người bệnh.

    Để tránh truyền nhiễm, người bệnh nên:

    Che tay khi hắt xì, rửa sạch tay với xà phòng

    Tránh tiếp xúc với nhiều người, tránh để người khác tiếp xúc với nước bọt…

    Cùng xem cách trị cảm cúm nhanh bằng mật ong:  Cách trị cảm cúm bằng mật ong

  • 4

    Nấm da

    Nấm da là một loại bệnh da liễu mà rất nhiều người mắc phải, do nhiều chủng nấm khác nhau gây nên, làm tổn thương ở da, tóc và móng.

    Nấm da là loại bệnh gây ngứa, khó chịu

    Khả năng truyền nhiễm:

    Lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp với bào tử nấm khi chúng bám vào da, quần áo, nằm chung giường

    Dùng chung quần áo, khăn, gối… với người bênh.

    Để tránh truyền nhiễm, người bệnh nên:

    Vệ sinh da sạch sẽ, dùng riêng đồ dùng cá nhân, ngủ riêng giường với người lành bệnh.

    Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

    >>  7 bệnh lây nhiễm hay gặp trong mùa thu đông cần phòng tránh

    >>  Tránh xa nguy cơ lây nhiễm bệnh khi du lịch


Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây