Tự làm bánh mì hình miếng dưa hấu đang gây sốt dân mạng

Thứ năm - 13/10/2016 02:19

Tự làm bánh mì hình miếng dưa hấu đang gây sốt dân mạng

Bánh mì hình miếng dưa hấu đang là món bánh gây sốt trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Thay vì đi mua, bạn có thể tự làm bánh mì hình miếng dưa ngay tại nhà đó nha! Vừa ngon, vừa chất lượng lại tránh khỏi việc bị mua nhầm bánh mì hình dưa hấu của Trung Quốc.
Nguyên liệu

Trên các diễn đàn, đặc biệt là mạng xã hội Facebook gần đây đang xôn xao về món bánh mì hình miếng dưa hấu siêu ngon mắt. Vì vậy, hôm nay Lamsao sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm bánh mì hình miếng dưa hấu đang “gây sốt” này nhé!

Với món bánh mì hình dưa hấu này, bạn cần:

- 380g bột mì

- 230ml nước

- 120g nho khô

- 30g bơ

- 50g đường

- 8g men nở

- 1 quả trứng gà

- Muối, phẩm thực phẩm màu xanh lá và đỏ

 
  • 1

    Để thực hiện cách làm bánh mì hình miếng dưa hấu, đầu tiên bạn tiến hành trộn đều đường, men nở, muối và bột mì với nhau. Tiếp theo, bạn cho thêm nước, bơ và trứng gà vào nhào đều bằng máy trộn. Trong trường hợp không có máy trộn, bạn có thể dùng tay để nhào nha nhưng chú ý phải nhào đến khi bột không dính tay là được.

  • 2

    Bạn để bột nghỉ trong thời gian từ 30 đến 40 phút hoặc khi thấy bột nở lên gấp đôi.

  • 3

    Sau đó, bạn chia bột ra làm 3 phần bằng nhau.

    Tiến hành nhào lần lượt 2 phần bột với phẩm màu đỏ và màu xanh lá. Riêng với phần bột màu đỏ, bạn hãy nhào thêm cùng nho khô nhé.

    Chú ý: nhớ sử dụng thêm bột áo để bột không bị dính vào bàn và tránh bị khô nha.

  • 4

    Bạn nhào phần bột màu đỏ thành một hình trụ, tiếp đó lấy phần bột màu trắng bọc lại rồi bạn lại lấy phần bột màu xanh lá bọc tiếp vào khối bột.

  • 5

    Cho bột nghỉ khoảng 15 phút thì bạn mang đi nướng trong 35 phút ở 180 độ C.

  • 6

    Đến khi bánh chín, bạn mang bánh ra ngoài rồi để cho nguội trong 15 phút là đã hoàn thành xong cách làm bánh mì hình miếng dưa hấu rồi.

Thành phẩm

Những miếng bánh mì xinh xắn ăn kèm với mứt dâu hoặc bơ thì ngon còn gì sánh bằng ^^. Bánh mì trông cứ như là những miếng dưa hấu ngọt mát sẽ cho bạn cảm giác cực thanh mát khi thưởng thức. Bánh mì dưa hấu có vỏ ngoài thơm giòn và phần ruột mịn xốp, đảm bảo chẳng ai có thể chối từ. Thử bắt tay với cách làm bánh mì hình miếng dưa hấu để trổ tài cho cả nhà nhé!

Ngoài món bánh mì hình miếng dưa hấu này, bạn có thể tham khảo thêm cách làm bánh cuộn hình miếng dưa cũng đặc sắc và hấp dẫn không kém nhé! 

Chúc bạn thực hiện thành công cách làm bánh mì hình miếng dưa!

Hãy chia sẻ thắc mắc của bạn trong quá trình thực hiện để Lamsao giải đáp nha!

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây