Phát hoảng với những món ăn nhìn là sợ, nghe tên là kinh

Chủ nhật - 18/03/2018 13:09

Phát hoảng với những món ăn nhìn là sợ, nghe tên là kinh

Thú vui ẩm thực cũng là một trong những niềm đam mê của nhiều người. Tuy nhiên, một số những món ăn sau đây sẽ khiến bạn kinh hãi ngay khi vừa mới nhìn thấy, liệu bạn có dám nếm thử?

Bạch tuộc sống

Hầu hết chúng ta đều muốn ăn thực phẩm đã được nấu chín. Nhưng ở Hàn Quốc, họ thường ăn bạch tuộc sống với những xúc tu còn đang ngọ nguậy, thậm chí bám chặt vào khoang miệng bạn.

Não khỉ

Người Trung Quốc thường hay ăn món ăn kinh dị này nhằm tăng cường sinh lực ở phái nam. Những chú khỉ còn sống sẽ bị bổ đầu để lấy não ra. Não phải được ăn sống, nhiều người đã từng ăn cho biết món này có mùi vị cực kì kinh khủng, nó bao gồm vị tanh của máu và vị của xác thịt thối.

Chuột bao tử

Những con chuột non được lôi ra từ bụng chuột mẹ rồi thả vào nồi nước đã nêm sẵn gia vị. Sau đó, thực khách sẽ thưởng thức chúng cùng với một lớp nước sốt rưới lên trên.

Phô mai giòi Casu Marzu

Đây là một loại đặc sản địa phương rất được ưa chuộng tại vùng Sardinia (Italy). Để làm món ăn này, người ta lấy phô mai Pecorino để cho những con ruồi sẽ đẻ trứng vào bên trong. Ấu trùng ruồi chính là giòi và nếu nhìn gần, bạn sẽ thấy hàng nghìn con giòi còn sống ngọ nguậy bên trong miếng phô mai.

Cá thối Na Uy

Món cá thối truyền thống của người Na Uy được làm như sau: Cá được loại bỏ xương, sau đó ướp muối và phơi khô trong vài tuần cho tới khi nó rắn lại và có mùi thối. Sau đó, người ta sẽ ngâm nó trong dung dịch kiềm nhiều ngày tiếp theo để da cá phân hủy thành màu bạc trắng và thịt cá chảy nước nhơn nhớt, bốc mùi.

Mắt cá ngừ (Tuna Eyeball)

Mắt cá ngừ là món ăn rất được ưa thích ở Nhật Bản. Phần mắt cá ngừ được tách khỏi cơ thể cá vẫn giữ nguyên được nhãn cầu và lớp mỡ bao quanh, sau đó được nấu chín và ăn kèm với tỏi, nước sốt.

Nhện Tarantula chiên – Campuchia

Những con nhện to, đen ngòm đầy lông lại là một trong những món ăn ưa thích độc đáo của người Campuchia. Chúng thường được chiên giòn lên.

Hoa Ackee

Ăn khi hoa đã chín và hoàn toànmkhông còn hạt, vì hạt có chứa chất độc. Ăn những bông hoa này, ngoài có khả năng khiến bạn bị ngộ độc nếu không biết cách ăn, còn khiến bạn cảm thấy sợ bởi hình thức giống như những con mắt đang mở ra thô lố nhìn bạn.

Những món ăn nguy hiểm nhất thế giới

Có những món ăn tưởng như rất ngon và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng hãy cảnh giác với những món ăn nguy hiểm sau...

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây