Nấu xôi lá cẩm thắp hương ngày mùng 1

Thứ ba - 16/08/2016 09:33

Nấu xôi lá cẩm thắp hương ngày mùng 1

Trong tâm linh của người Việt, ngày mùng 1 đầu tháng thường có hoa quả hay xôi oản thắp hương cúng tổ tiên. Món xôi lá cẩm tím hồng đẹp mắt, thơm ngon này sẽ giúp bạn nấu một món xôi thật ngon để thắp hương ngày mùng 1. Đặc biệt bạn vẫn nấu được xôi lá cẩm ngon bằng nồi cơm đi
Nguyên liệu

20-30g lá cẩm (tùy thích màu đậm hay nhạt mà dùng nhiều hay ít)
5-7 cọng lá dứa (không bắt buộc)
400g nếp
1/2 trái dừa
Đường, mè rang vàng.

 
  • 1

    Lá cẩm rửa sạch, cho nước vào đun sôi, nghiền lá rồi lược bỏ lá để lấy nước màu lá cẩm. Sau khi đun xong lọc lại còn chừng 400g nước lá cẩm.

  • 2

    Nếp vo sạch, để ráo. Lá dứa rửa sạch, để ráo.

  • 3

    Lót lá dứa dưới đáy nồi, cho 400g nếp với 400g nước lá cẩm vào nồi, ghim điện, nhấn nút "nấu" và chờ chín. Sau khi xôi chín, không xới xôi mà để trong nồi một lúc cho xôi nở thêm.

  • 4

    Trong lúc nấu xôi thì nạo dừa thành sợi. Xới xôi ra đĩa, thêm dừa nạo và mè rang, đường (tùy khẩu vị).

Thành phẩm

Xôi lá cẩm, thơm ngon, đẹp mắt với màu tím 'lịm' cực hấp dẫn sẽ giúp gia đình bạn có một món ngon để thắp hương ngày mùng 1. Với cách nấu bằng nồi cơm điện, vừa nhanh vừa ngon; quan trọng nhất trong quá trình nấu là bạn canh đúng mực nước để xôi không bị quá khô hay nát. Hương thơm của gạo nếp chín hòa quyện với hương dừa, hương mè và màu tím hồng của nếp cẩm, thật tuyệt vời.

Chúc các bạn nấu xôi thành công!

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây