Khoe những mâm cơm ngon nấu cho anh trai, 9x than vãn “chỉ còn thiếu mỗi chị dâu”

Thứ bảy - 20/10/2018 03:27

Khoe những mâm cơm ngon nấu cho anh trai, 9x than vãn “chỉ còn thiếu mỗi chị dâu”

Khoe những mâm cơm ngon hai anh em thưởng thức, Thủy (27 tuổi, Hà Nội) khiến hội chị em thốt lên, ai làm chị dâu cô sẽ áp lực lắm. Không những thế, vẫn có nhiều người còn xin ứng tuyển làm chị dâu của cô nàng.

Thủy chia sẻ, hiện tại mình đã đi làm và đang theo học cao học. Cô sống cùng anh trai ở thủ đô Hà Nội. Cả bản thân và anh đều không thích ăn cơm ngoài hàng vì thế ngày nào cũng tranh thủ vào bếp nấu ăn. Hơn thế, nấu ăn cũng là một sở thích đặc biệt của cô nàng. Chỉ cần nhìn những mâm cơm chỉn chu gọn gàng, đủ món, trang trí đẹp mắt của Thủy là đủ hiểu cô mê bếp núc mức nào.

Cả bản thân Thủy và anh đều không thích ăn cơm ngoài hàng vì thế ngày nào cũng tranh thủ vào bếp nấu ăn.

Để tiết kiệm thời gian đi chợ, Thủy thường chuẩn bị thực phẩm để nấu trong một tuần rồi chia thành các hộp nhỏ theo bữa. Mỗi ngày định nấu gì thì bỏ xuống rã đông ở ngăn mát từ tối hôm sau chỉ việc nấu thôi. Với cách làm này chẳng những không mất nhiều thời gian mà còn giúp Thủy lên sẵn được thực đơn, tính toán hợp lý nên ít khi bị trùng món.

May mắn là anh trai luôn giúp cô nàng làm việc nhà và dọn dẹp nên Thủy càng rảnh tay có cơ hội thỏa sức nấu nướng.

Hơn thế, nấu ăn cũng là một sở thích đặc biệt của cô nàng.

Thủy chia sẻ, chủ yếu của mình nấu là rau và hoa quả, còn đồ đạm không có nhiều. “Anh mình thì không câu nệ ăn uống, ngon ăn nhiều, không ngon cũng ăn để ủng hộ em gái mất công nấu. Lúc ăn đều vui vẻ nên mình nấu nướng cũng thấy thoải mái lắm.

Mỗi bữa ăn như vậy Thủy sẽ chuẩn bị hết trong vòng 30-60 phút. Khi nấu ăn, cách phân bố thực đơn và khẩu vị của người thưởng thức là điều cô quan tâm nhất. Chẳng hạn, trong bữa cơm, có món mặn rồi thì sẽ phải có đồ luộc, đồ chua, canh cho bớt ngán.

Chỉ cần nhìn những mâm cơm chỉn chu gọn gàng, đủ món, trang trí đẹp mắt của Thủy là đủ hiểu cô mê bếp núc mức nào.

Mỗi ngày, hai anh em Thủy sẽ ăn sáng và tối cùng nhau tại nhà. Trung bình mỗi tuần Thủy chỉ phải chi từ 700-1 triệu tiền đồ ăn, rau củ và hoa quả cho cả hai anh em.

Thủy nhấn mạnh, để nấu ăn ngon thì chỉ cần “có lòng” là làm được ngay thôi.

Khi đăng những mâm cơm lên mạng xã hội, Thủy còn hài hước đùa "chỉ còn thiếu mỗi chị dâu" vì nhà đã có mình đã nấu cơm, anh trai rửa bát rồi. Ngoài khen đang đang, khéo léo, hội chị em còn thốt lên, ai làm chị dâu cô sẽ áp lực lắm. Không những thế, có nhiều người còn xin ứng tuyển làm chị dâu của cô nàng.

Để tiết kiệm thời gian đi chợ, Thủy thường chuẩn bị thực phẩm để nấu trong một tuần rồi chia thành các hộp nhỏ theo bữa.

Trung bình mỗi tuần Thủy chỉ phải chi từ 700-1 triệu tiền đồ ăn, rau củ và hoa quả cho cả hai anh em.

Thủy nhấn mạnh, để nấu ăn ngon thì chỉ cần “có lòng” là làm được ngay thôi.

Khi đăng những mâm cơm lên mạng xã hội, Thủy còn hài hước đùa "chỉ còn thiếu mỗi chị dâu" vì nhà đã có mình đã nấu cơm, anh trai rửa bát rồi.

Nhờ tài đi chợ, cô chị trổ tài nấu nhiều mâm cơm tốn ít tiền vẫn đủ 3 người ăn
Nhờ đi chợ đầu mối nên nhiều mâm cơm của 3 chị em Phương chỉ mất 50 nghìn đồng, nhiều mâm khoảng 100 nghìn đồng, trừ những mâm cơm cơm đãi khách sẽ có...
Bấm xem >>

Theo Minh Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây