Chùm ảnh tang thương trong vụ xả súng ở trường học kinh hoàng nhất lịch sử tại Texas, Mỹ

Thứ tư - 25/05/2022 00:37

Chùm ảnh tang thương trong vụ xả súng ở trường học kinh hoàng nhất lịch sử tại Texas, Mỹ

19 trẻ em và 2 người lớn đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng này. Nghi phạm Salvador Ramos (18 tuổi) bị lực lượng hành pháp tiêu diệt tại hiện trường. Theo điều tra sơ bộ, kẻ này hành động đơn độc, không có đồng phạm.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc nghi phạm xả súng tại trường học

Derek Sotelo đang cùng các đồng nghiệp đi ăn trưa hôm 24/5 (giờ địa phương) thì thấy Ramos đỗ xe bán tải màu xám gần trường Tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ một cách bất thường. Mọi người nghĩ rằng xe của anh ta gặp sự cố nên chạy đến giúp, Ramos ra khỏi xe và bắt đầu bắn vào họ.

Các nhân viên nhà tang lễ gần trường Tiểu học Robb hô hoán, tay súng sau đó nhốt mình trong một lớp học. "Chúng tôi thấy một bé gái người đầy máu và cha mẹ bé la hét. Đó là cảnh tượng không ai muốn chứng kiến" - Sotelo, 26 tuổi, người điều hành một cửa hàng sửa ô tô gần hiện trường vụ xả súng cho hay.

Theo anh Sotelo, thị trấn này vốn là nơi yên bình, tươi đẹp với 25.000 dân và mọi người thường nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau. "Vụ xả súng đã làm tổn thương cộng đồng của chúng tôi. Đó chỉ là những đứa trẻ vô hại", Sotelo nói thêm.

Tamica Martinez nói rằng con trai 10 tuổi của cô, một học sinh lớp 4, đã trốn khỏi trường bằng cách bò ra ngoài cửa sổ. Cậu bé đã thấy 2 người bị bắn.

Một người phụ nữ tên Janine A Turner đăng trên Twitter rằng cô là cư dân Uvalde và cháu trai cô bị thương trong vụ xả súng. "Hồi đầu năm con tôi không muốn đi học trường tư nữa mà muốn chuyển sang trường Robb. Vì lý do nào đó, tôi không đồng ý. Thật may vì lúc đó tôi đã làm theo bản năng", cô viết.

Cảnh sát đang kiểm tra bên ngoài khu vực trường trung học Uvalde sau vụ xả súng tại trường tiểu học Robb vào ngày 24/5.

Nghi phạm xả súng ở Texas mua súng trường vào đúng sinh nhật thứ 18

Adrian Mendes, quản lý tại cửa hàng đồ ăn nhanh Wendy's ở địa phương, nơi nghi phạm vụ xả súng tại Texas Salvador Ramos làm việc, cho biết Ramos là kiểu người trầm lặng, ít nói. "Cảm giác như cậu ấy thuộc kiểu người ít nói, không trò chuyện nhiều với những nhân viên khác. Cậu ấy chỉ làm việc và nhận tiền công", Mendes nói.

Mendes không biết nhiều về con người Ramos. Hai người cũng không thường xuyên gặp nhau do làm khác ca. Mendes cho biết Ramos làm từ 11h đến 16h hoặc 17h, 5 ngày một tuần, và đã làm tại đây trước khi Mendes nhận việc hồi tháng 2.

Một chiếc xe cảnh sát đậu gần chiếc xe tải được cho là của nghi phạm vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Greg Abbott - Thống đốc bang Texas cho biết Ramos dường như đã bắn chết bà của mình trước khi tới trường Tiểu học Robb với một khẩu súng ngắn và có thể cả một khẩu súng trường.

Ramos đang là học sinh trường THPT Uvalde. Thượng nghị sĩ bang Texas Roland Gutierrez nói rằng cậu ta đã mua hai khẩu súng trường vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi. Hiện chưa xác định được hai khẩu súng này có được Ramos sử dụng trong vụ tấn công hôm 24/5 hay không.

Nhiều nạn nhân trong vụ xả súng có thể trong độ tuổi 7 - 10

Trường tiểu học Robb ở Uvalde là nơi có cộng đồng người Latin sinh sống đông đúc, cách San Antonio gần biên giới Mexico khoảng 136 km về phía tây.

Ban đầu, Thống đốc Abbott cho biết tay súng bắn chết 14 học sinh và một giáo viên. Trong cập nhật của Thượng nghị sĩ bang Texas Roland Gutierrez, số người thiệt mạng trong vụ xả súng tăng lên 18 trẻ em và 3 người lớn. Tuy nhiên, sau đó CNN dẫn lời quan chức tại Sở An toàn Công cộng cho hay trong số 21 người qua đời có 19 học sinh và 2 người lớn. Hiện chưa rõ số người thiệt mạng ở trên đã tính tay súng hay chưa.

Người phát ngôn của cảnh sát Uvalde không xác nhận số lượng, danh tính hoặc tuổi của nạn nhân. Nhưng người này cho biết trường “có trẻ học lớp 2, lớp 3 và lớp 4”, có nghĩa là nạn nhân có thể ở độ tuổi 7 - 10.

Các học sinh tại trường tiểu học Robb lên xe buýt đến Trung tâm Hành chính Uvalde sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Hiện không rõ có bao nhiêu người bị thương. Trước đó, bệnh viện Uvalde Memorial cho biết có 13 đứa trẻ được đưa đến đó. Đại học Y tế ở San Antonio cho biết họ tiếp nhận bốn bệnh nhân, trong đó có một phụ nữ 66 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo AP, đây là vụ xả súng chết chóc nhất tại một trường học ở Mỹ kể từ vụ tấn công kinh hoàng ở Sandy Hook, Connecticut, gần một thập kỷ trước.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/my-chum-anh-tang-thuong-trong-vu-xa-sung-o-truong-hoc-ki...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/my-chum-anh-tang-thuong-trong-vu-xa-sung-o-truong-hoc-kinh-hoang-nhat-lich-su-tai-texas-post1441120.tpo

Vụ con trai dùng gậy gỗ đánh bố tử vong ở Thái Nguyên: Chủ tịch xã tiết lộ về nghi phạm
Liên quan vụ con trai dùng gậy gỗ đánh bố tử vong ở Thái Nguyên, Chủ tịch xã Thanh Định cho biết, nghi phạm là đối tượng bị tâm thần, đã được người...
Bấm xem >>

Tin tức 24h

The Linh Lê (Tiền Phong)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây