Bánh xèo giòn tan ăn thật đã

Thứ năm - 11/08/2016 16:57

Bánh xèo giòn tan ăn thật đã

Thưởng thức bánh xèo giòn tan với nhân bên trong là tôm tươi ngon cùng các loại rau sống, chấm nước mắm chua ngọt thật là tuyệt!

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- 1 chén sữa dừa

- 1 ½ chén bột gạo

- 2 chén nước

- 1 muỗng canh dầu thực vật

- 1/8 muỗng cà phê nghệ tươi hoặc bột nghệ

- 450g tôm tươi, bóc vỏ, bỏ chỉ đen

- 225g giá đỗ

- 2 cây hành lá, thái nhỏ

- ¼ chén rau mùi xắt nhỏ

 

PHẦN 2: CHẾ BIẾN

Tham khảo cách làm bánh xèo dưới đây!

Bước 1: Trong 1 bát vừa, trộn sữa dừa, bột gạo với nước và dầu cho đến khi chúng hòa quyện. Để bột nghỉ trong 30 phút.

Bước 2: Cho dầu ăn vào chảo không dính trên lửa vừa. Khi chảo nóng, cho tôm với xíu muối và hạt tiêu, đảo đều. Cho tôm chín cả hai bên mặt, khi tôm chín, cho giá đỗ vào đảo đều. Tắt bếp, cho ra đĩa.

 

Bước 3: Đổ bánh xèo: Đun nóng một chảo chống dính hoặc chảo đổ bánh crepe trên lửa vừa. Phun ít dầu ăn hoặc dùng giấy thấm dầu, thoa dầu đều khắp chảo.

Khuấy đều bột một lần nữa rồi múc khoảng ¼ chén bột vào giữa chảo. Nhanh thay nghiêng chảo và xoay xung quang để bột láng đều khắp chảo thành một lớp mỏng.

 

Bước 4: Chiên cho đến khi các cạnh các bánh cuộn lại. Dùng xẻng gỗ có thể di chuyển bánh trên bảo, nấu cho đến khi bột bánh không còn ướt nữa.

Thêm tôm và giá đỗ vào một nửa bên của bánh xèo, rắc hành lá, rau mùi, sau đó gập bánh xèo lại, để một lát rồi xúc bánh cho ra đĩa.

 

Bánh xèo có thể cuộn với bánh tráng, cùng sau sống rồi chấm nước mắm chua ngọt.

 

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm bánh xèo!

Nguồn tin: www.eva.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây