9x cuối tuần nào cũng về quê nấu cơm ngon cho bố mẹ khiến ai cũng ước có con gái

Thứ bảy - 21/04/2018 23:34

9x cuối tuần nào cũng về quê nấu cơm ngon cho bố mẹ khiến ai cũng ước có con gái

Cứ cuối tuần được nghỉ học là cô nàng sinh viên Ngọc Ngân (21 tuổi) lại về quê và giành thời gian rảnh rỗi để nấu ăn cho gia đình.

Vốn có sở thích nấu ăn nên khi đi học xa nhà, Ngọc Ngân thường tranh thủ lên mạng để tham khảo các công thức rồi tập chế biến. Dần dần, cô nàng sinh viên năm thứ 3 này cũng có vốn kiến thức kha khá về các món ăn, đủ để nấu cho gia đình thậm chí là cho cả người yêu và đôi lúc là bạn bè thưởng thức.

Ngọc Ngân cho biết, khi không biết điều gì cô lại lên mạng tìm kiếm, nếu làm sai lần 1 thì lần 2 kiểu gì cũng rút ra được kinh nghiệm. “Miễn là mình thích và tiếp tục làm mặc dù cũng có một số món mình bị thất bại”, Ngân nói.

Cuối tuần về nhà, Ngân lại tranh thủ vào bếp nấu ăn. Nhà có 6 người nhưng vì biết được sở thích ăn uống của từng người nên khi nấu có thể chiều lòng được tất cả. Những món ăn Ngân nấu đều được mọi người khen nhưng Ngân vẫn muốn mình phải cố gắng học hỏi và luyện tập nấu ăn nhiều  món khó hơn nữa.

Ngọc Ngân rất thích nấu ăn

Với những mâm nào cầu kì nhiều món Ngân làm mất hơn 1 tiếng còn đơn giản chỉ 45 phút là xong. Khi nấu ăn, Ngân luôn quan tâm đến khẩu vị của mỗi người và an toàn thực phẩm. Cô luôn muốn làm hết mọi thứ thay vì mua đồ ăn sẵn để có được bữa cơm ngon và sạch nhất có thể.

Vì thích nấu ăn nên Ngọc Ngân cũng không ngại làm các mâm cỗ khi nhà có việc. Cô cũng từng nấu cơm cho cả gia đình nhà bạn trai. Cô nhận thấy, qua những món ăn bản thân mình thể hiện được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm, yêu thương dành cho mọi người.

“Cảm giác tận tâm nấu cho người thân rồi họ thích khiến mình cảm thấy rất vui”, Ngân chia sẻ.

Ngân luôn linh hoạt trong nấu ăn. Cô cho biết, dù không đầy đủ dụng cụ hay nguyên liệu như hướng dẫn nhưng cô vẫn tìm cách để hoàn thiện được món ăn.

“Ví dụ như tỉa công phượng mình không hề dùng dụng cụ nhưng mình tự dùng dao tỉa cũng gần được như mẫu. Tương tự với các món bánh hay chè hàng ngày mình cũng linh hoạt khi làm. Qua nấu ăn sẽ học tập được rất nhiều điều như sự khéo léo, sáng tạo, linh hoạt, cẩn thân và nhẫn nại. Và cũng từ đó mình cũng cảm thấy mình yêu thương gia đình, người thân hơn”, cô nói.

Xem thêm các bữa cơm và món ăn Ngọc Ngân chế biến cho gia đình:

Với những mâm nào cầu kì nhiều món Ngân làm mất hơn 1 tiếng còn đơn giản chỉ 45 phút là xong.

. Khi nấu ăn, Ngân luôn quan tâm đến khẩu vị của mỗi người và an toàn thực phẩm. Cô luôn muốn làm hết mọi thứ thay vì mua đồ ăn sẵn để có được bữa cơm ngon và sạch nhất có thể.

Vì thích nấu ăn nên Ngọc Ngân cũng không ngại làm các mâm cỗ khi nhà có việc. Cô cũng từng nấu cơm cho cả gia đình nhà bạn trai.

Ngân luôn linh hoạt trong nấu ăn. Cô cho biết, dù không đầy đủ dụng cụ  hay nguyên liệu như hướng dẫn nhưng cô vẫn tìm cách để hoàn thiện được món ăn.

"Qua nấu ăn sẽ học tập được rất nhiều điều như sự khéo léo, sáng tạo, linh hoạt, cẩn thân và nhẫn nại. Và cũng từ đó mình cũng cảm thấy mình yêu thương gia đình, người thân hơn”, cô nói.

Chăm 3 con nhưng vợ đảm sáng nào cũng vào bếp, nấu gì cũng ngon khiến chồng quên hàng quán
Vì để chồng và 3 con có những bữa sáng đủ chất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày nào chị Bùi Hòa (TPHCM) cũng vào bếp nấu các món ăn sáng...
Bấm xem >>

Theo Lam Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây