"Thánh soi" lột trần phim cổ trang ăn khách nhất đầu năm 2017

Thứ hai - 20/03/2017 06:22

"Thánh soi" lột trần phim cổ trang ăn khách nhất đầu năm 2017

Bộ phim truyền hình "Tam sinh tam thế" ăn khách nhất đầu năm 2017 của Dương Mịch có không ít lỗi ngớ ngẩn.

Cảnh Bạch Thiềm giao đấu cùng binh lính của Dực giới vô tình lọt vào khuôn hình một vài nhân viên đoàn phim, thậm chí có cả một quay phim đứng trong số đó.

Khi Huyền Nữ phát hiện ra Bạch Thiềm chính là Tư Âm, ả bèn hóa thành Bạch Thiềm và cướp mất thi hài của Mặc Uyên.

Hãy chú ý "thi hài" của Mặc Uyên lúc này nằm trên mặt đất (áo trắng) nhưng phần chân vẫn... cử động dù nhân vật này đã qua đời cách đó 7 vạn năm.

Mọt phim bình luận hài hước: "Có lẽ Triệu Hựu Đình bị tê chân quá nên buộc phải... cử động trong giây lát nhưng không ngờ đã bị lọt vào ống kính".

Là người duy nhất của tộc người Tố Cẩm còn sống sót trong đại chiến giữa Thiên giới với Dực giới, cô bé được Thiên đế đưa tới Thiên cung phong làm công chúa.

Trên thiên đình, Thiên đế hỏi tên cô bé là gì, cô bé trả lời "Tiểu nữ mới 5 trăm tuổi, phải đủ 1.000 tuổi mới được đặt tên.

Thế nhưng, ở cảnh sau đó, con cả của Thiên đế là đại hoàng tử Ương Thác cùng vợ Lạc Tư sau khi đến Côn Luân Hư gặp đóa sen vàng liền mang thai, sau vài ngày sinh ra Dạ Hoa.

Lạc Tư nói với Tố Cẩm: "Em kém con 2 vạn tuổi nhé". Tình tiết này quá vô lý vì Tố Cẩm vừa nói mới 5 trăm tuổi, vậy mà sau vài ngày đã trở thành hơn 2 vạn tuổi rồi.

Hồ ly Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba đóng) đến chúc mừng sinh nhật Bạch Thiển nhưng bị cô cô đánh cho hiện nguyên hình, sau đó dùng chiếc lục lạc của Đông Hoa đế quân buộc ở chân trước. Thế nhưng khi trở về hình hài người, lục lạc lại bị buộc ở dưới mắt cá chân.

Khi A Âm trở thành người phàm Tố Tố, tình cờ nàng nhặt được hiện thân thật của Dạ Hoa là một chú rồng nhỏ bị thương.

Trong cảnh Tố Tố đưa rồng nhỏ ra chợ bán hoa quả, rõ ràng trong chiếc giỏ không có một trái cây nào. Thế nhưng lúc ra đến chợ thì trên bàn bày la liệt hoa quả.

Cảnh quay cận cảnh và viễn cảnh trước đại môn của Côn Luân Hư lại khác nhau dù ở cùng một vị trí quay.

Vị trí những chiếc sừng trên chán của Lý Kính (Trương Bân Bân) thay đổi bất thường.

Ngay đến vết thương trên mặt Lý Kính cũng thay đổi vị trí đến khó hiểu.

Vết bớt hình cánh hoa phượng vỹ trên chán cô bé Bạch Phượng Cửu khi mới sinh cũng thay đổi hình dạng đến khó hiểu.

Giếng thần ở Thiên cung khi Mặc Uyên đến ngâm mình chữa bệnh có màu trắng sữa, nhưng khi anh bước ra ngoài thì giếng có màu tối sẫm như thế này.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây