Nhạc sĩ Dương Cầm và Mỹ Tâm thắng lớn ở giải Cống hiến

Chủ nhật - 25/03/2018 19:51

Nhạc sĩ Dương Cầm và Mỹ Tâm thắng lớn ở giải Cống hiến

Tại lễ trao giải Cống hiến, nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Mỹ Tâm và ban nhạc indie Hà Nội đã giành những chiến thắng quan trọng.
Lễ trao giải âm nhạc Cống hiến 2018 diễn ra vào tối 22/3 tại Hà Nội. Lễ trao giải quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng trong giới âm nhạc Việt Nam hiện nay cùng nhiều diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu... Ca sĩ Tấn Minh và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trao giải Bài hát của năm cho ban nhạc Ngọt.
Giải thưởng thuộc về ca khúc Em dạo này của ban nhạc Ngọt. Đây là bài hát đã chinh phục đông đảo khán giả trẻ trong năm 2016 và 2017.
Erik và Ali Hoàng Dương, cặp ca sĩ cùng được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc, song ca một bản mashup. 
Tiếp đó, các cầu thủ Công Phượng và Duy Mạnh cùng NSND Hoàng Dũng trao giải Nghệ sĩ mới của năm cho ban nhạc Ngọt.
3 thành viên của ban nhạc Ngọt vui mừng nhận giải. Đây là thành công xứng đáng của nhóm sau khi được đề cử tại Zing Music Awards 2017.
Hoa khôi Lan Khuê và MC Lại Văn Sâm lần đầu dẫn chung giải Cống hiến.
Đạo diễn Việt Tú và nghệ sĩ Xuân Bắc cùng lên sân khấu trao giải MV của năm.
Người chiến thắng không có mặt nên Mỹ Tâm bước lên sân khấu để nhận giải thay. Giải này thuộc về MV Em gái mưa của ca sĩ Hương Tràm.
Trên sân khấu, Á hậu Thụy Vân và nhạc sĩ Đỗ Bảo công bố giải Album của năm thuộc về Tâm 9 của ca sĩ Mỹ Tâm.
"13 năm rồi, Tâm mới trở lại. Tất cả album mà các nghệ sĩ đã làm đều xứng đáng cả. Tôi nghĩ chắc mình không tham gia một giải thưởng nào nữa. Nhưng Khắc Hưng đã nói tôi nên tham gia Cống hiến. Và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn Khắc Hưng, giải thưởng này là dành cho em, cho ê kíp Tâm 9 và tất cả khán giả", Mỹ Tâm nói.
Khi Mỹ Tâm nói lời cảm ơn mình trên sân khấu, Khắc Hưng xúc động và đứng dậy cúi chào. Năm qua là năm thành công của nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất trẻ.
Sau màn biểu diễn của chính mình, NSƯT  Đăng Dương cũng trở lại sân khấu nhận giải Chương trình của năm cho live concert Mặt trời của tôi. Anh gửi lời cảm ơn vợ mình, người đã góp phần không nhỏ trong thành công của chương trình.
Giải Chuỗi chương trình của năm thuộc về Sao đại chiến của tổng đạo diễn Việt Tú và ê kíp, cùng các nhà sản xuất tham gia chương trình như Dương Cầm , Đỗ Hiếu, SlimV, Đỗ Hiếu và Rhymastic.
Cuối cùng là giải Nhà sản xuất của năm. Người chiến thắng là Dương Cầm, cũng là giám đốc âm nhạc của lễ trao giải. "13 năm rồi, tôi mới đứng trên sân khấu một lễ trao giải âm nhạc uy tín. Nhà sản xuất vốn âm thầm đứng sau thành công của các nghệ sĩ, nên việc được trao giải thưởng này là rất may mắn. Tôi cảm ơn gia đình và những người quan trọng nhất là vợ và con trai tôi".
Nhạc sĩ Nguyễn Cường và NSND Lê Khanh công bố giải Nhạc sĩ của năm.
Giải này cũng thuộc về Dương Cầm với công sức sáng tác trong nhiều album của các giọng ca ở Hà Nội và làm đạo diễn âm nhạc cho nhiều chương trình lớn. Nam nhạc sĩ bày tỏ sự ngạc nhiên và xúc động khi lần thứ hai được xướng tên.
Mỹ Tâm nồng nàn với ca khúc Nếu anh đi và phần đệm đàn của Khắc Hưng.
Cuối cùng là giải thưởng quan trọng nhất: Ca sĩ của năm. Giải thưởng do NSND Thanh Hoa và NSND Quang Thọ công bố. Mỹ Tâm là người chiến thắng với album Tâm 9 gây sốt trong năm qua. Mỹ Tâm nói: "Tôi nghĩ mỗi năm mình đều luôn luôn cống hiến nên không cần nhất thiết phải vinh danh Ca sĩ của năm, nhưng giải thưởng này vẫn có giá trị là các anh chị báo chí đã dành tình cảm cho tôi trong năm qua".

  • Phan Thị Mỹ Tâm

    Mỹ Tâm tên đầy đủ là Phan Thị Mỹ Tâm là một nữ nhạc sĩ, ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng album đầu tay "Mãi yêu" (2001) giúp cô đạt được nhiều thành công lớn. Các album tiếp theo như "Đâu chỉ riêng em", "Yesterday & Now" giúp Mỹ Tâm lập kỷ lục về doanh số bán ra tại thị trường trong nước. Trong quá trình ca hát của mình, Mỹ Tâm đã gặt hái được nhiều thành công với 3 giải Cống hiến cho "Ca sĩ của năm", giải Âm nhạc châu Âu của MTV, giải "Huyền thoại Âm nhạc châu Á" và là "Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ" do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công nhận trong năm 2014. Cô từng xuất hiện trong danh sách "Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam" (2017) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Trong danh sách 12 nghệ sĩ "Hiện tượng Pop toàn cầu mà bạn chưa biết" của ABC News, Mỹ Tâm được đánh giá "là một trong những giọng hát được công nhận của khu vực Đông Nam Á".

    • Ngày sinh: 16/01/1981
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Nhé anh, Tóc nâu môi trầm, Tình lỡ cách xa, Họa mi tóc nâu, Ước gì, Cho một tình yêu, Chuyện như chưa bắt đầu, Đừng hỏi em,...

    Zalo Facebook Youtube

  • Đỗ Ngọc Cầm

    Nhạc sĩ Dương Cầm tên thật Đỗ Ngọc Cầm là một trong những nghệ sĩ vừa có thể sáng tác, biểu diễn vừa hòa âm phối khí. Âm nhạc của Dương Cầm chủ yếu theo phong cách Pop Ballad và Semi classic. Dương Cầm từng tham gia vòng loại "Sao Mai điểm hẹn 2008", sau cuộc thi anh công tác giảng dạy tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đồng thời sáng tác, biên tập, sản xuất âm nhạc. Dương Cầm là tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng như: Ngây ngô, Phía cuối chân trời, Mong anh về, Biển và ánh trăng...

    Bạn có biết: Dương Cầm từng đạt giải Bài hát Việt năm 2005 với ca khúc "Mong anh về".

    • Ngày sinh: 07/04/1987
    • Quê quán: Đắk Lắk
    • Sáng tác tiêu biểu: Ngây ngô, Phía cuối chân trời, Phụ nữ Việt, Trả lại cho em, Mong anh về, Ngày tình yêu, Biển và ánh trăng

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây